Kết quả tìm kiếm cho "ngân sách An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11275
Đến ngày 30/9/2026, An Giang có 1.155 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 111 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê, tổng giá trị hơn 55,1 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh xử lý các cơ sở còn vướng thủ tục, chậm đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026.
Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại An Giang không chỉ hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm mà còn chắp cánh ước mơ học tập cho con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, tỉnh cần mở rộng khả năng tiếp cận vốn, nâng cao trách nhiệm người vay và chất lượng quản lý tín dụng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Ba đề án mang tính bước ngoặt cho Phú Quốc gồm Đề án công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, Đề án mô hình tổ chức bộ máy Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc và Đề án phát triển đô thị Phú Quốc.
Thủ tướng đề nghị tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu, trực tiếp cải thiện đời sống người dân; không đầu tư dàn trải, không để chính sách bị gián đoạn khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự tại điểm cầu của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu UBND tỉnh tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời đôn đốc hoàn thành các chương trình, đề án còn chậm và nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.
Phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư giao thông và đẩy mạnh cải cách hành chính, xã Vĩnh Hanh (An Giang) tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.
Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh khẳng định các lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm, không bỏ qua sai phạm, không nể nang; đồng thời tăng cường hậu kiểm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và công khai cơ sở vi phạm để người dân giám sát.
Hơn 80.000 tỷ đồng vốn đầu tư được huy động trong 9 tháng đầu năm 2026. Nguồn lực này đang tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thúc đẩy xây dựng hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm tại An Giang, đặc biệt là các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.
Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, khiến hàng trăm con heo phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn heo giống và kịp thời khai báo khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường.